Kết quả tìm kiếm cho "ông Ferdinand Marcos Jr"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 12
Ngày 16/4, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết cảnh sát nước này đã thu giữ 1,8 tấn ma túy đá trong vụ thu giữ ma túy kỷ lục tại quốc gia Đông Nam Á này.
Chiều 29/1, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân Louise Araneta Marcos tới Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 29 - 30/1, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân.
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Philippines diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Việt Nam-Philippines đang phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.
Năm 2023, thị trường gạo toàn cầu chứng kiến sự biến động mạnh do lệnh hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Thêm vào đó, tình trạng biến đổi khí hậu, nhất là hiện tượng thời tiết El Nino diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng tới các nước sản xuất gạo chủ chốt. Giá gạo thế giới tăng cao và nguồn cung hạn hẹp trở thành mối nguy mới đối với an ninh lương thực toàn cầu.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. lên án vụ đánh bom trường học và nói rằng "khủng bố nước ngoài" đứng sau vụ việc.
Cảnh sát Philippines vào ngày 30/3 đã tịch thu trên 500 kg nghi là methamphetamine giấu trong các túi trà.
Liên minh châu Âu (EU) hy vọng hợp tác về nông nghiệp xanh sẽ phát triển khi Brussels tìm cách ký hiệp định thương mại tự do mới với một số chính phủ Đông Nam Á khác sau khi đã ký với Việt Nam.
Ông Carlito Galvez, 60 tuổi, dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Philippines và là tư lệnh Bộ chỉ huy Quân sự vùng Tây Mindanao năm 2017, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng.
Ngày 11/5, cựu Thượng nghị sĩ Ferdinand Marcos Jr đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Philippines, đồng thời cam kết sẽ là một nhà lãnh đạo "vì toàn thể người dân Philippines".
Theo số liệu không chính thức từ Ủy ban Bầu cử Philippines, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ứng cử viên Ferdinand Marcos Jr. đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của nước này diễn ra ngày 9/5.
Sáng 9/5, các cử tri Philippines đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu chọn tổng thống nhiệm kỳ tới và khoảng 18.000 quan chức khác ở tất cả các cấp chính quyền của quốc gia Đông Nam Á này.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 2-10 cho biết ông sẽ rút lui khỏi chính trường, một động thái bất ngờ làm dấy lên suy đoán rằng ông đang dọn đường cho con gái tranh cử để kế vị mình.